Kết quả tìm kiếm cho "Chiếm đoạt"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 1925
Ngày 16/8, Xã đoàn Tri Tôn phối hợp Chi đoàn Phòng Hồ sơ nghiệp vụ (Công an tỉnh An Giang) tổ chức Chiến dịch tình nguyện "Hành quân xanh" tại Trường Tiểu học và Trường Trung học cơ sở Núi Tô.
Sáng 15/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định truy tìm đối tượng Lê Văn Mót, sinh năm 1978, thường trú xã Cửa Cạn, TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang (nay là đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) để phục vụ công tác giải quyết tin báo về tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin, việc kết nối, chia sẻ thông tin ngày càng trở nên dễ dàng, thuận tiện hơn. Tuy nhiên, đây cũng là điều kiện thuận lợi để các đối tượng xấu lợi dụng sự mất cảnh giác và sơ hở của người sử dụng internet nhằm đánh cắp thông tin cá nhân để trục lợi và thực hiện các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Sáng 14/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Lăng Ngọc Diễm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trưa 12/8, tại Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên (tỉnh An Giang), Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) phối hợp các lực lượng chức năng tiếp nhận 72 công dân Việt Nam được Campuchia trao trả.
Nhiều người thường hình dung một cuộc tấn công mạng là do một tin tặc (hacker) thực hiện từ xa. Tuy nhiên, thực tế không phải lúc nào cũng vậy.
Trong thời đại công nghệ số phát triển mạnh mẽ, các nền tảng mạng xã hội trở thành nơi kết nối mọi người. Tuy nhiên, một số đối tượng xấu lợi dụng hình thức mê tín dị đoan, như: Cúng sao, giải hạn, xin bùa, xem bói… đánh vào tâm lý nhẹ dạ cả tin và sự thiếu hiểu biết của một số người dân, khiến họ tiền mất tật mang.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Thị Ngọc (sinh năm 1977, trú phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) để điều tra về các hành vi: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.
Chiều 6/8, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị giao ban tháng 7/2025, triển khai công tác tháng 8/2025; đánh giá 1 tháng triển khai tổ chức bộ máy theo địa giới hành chính mới. Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.
Thời gian qua, tội phạm công nghệ cao sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn mới thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, gây thiệt hại lớn cho người dân. Người dân cần nâng cao cảnh giác để tránh sập bẫy, “tiền mất tật mang”.
Sau khi thành lập Công ty Cổ phần Việt An (gọi tắt là Công ty Việt An), Lưu Bách Thảo (sinh năm 1964), ngụ phường Long Xuyên tiếp tục xây dựng thêm “nhóm công ty gia đình”. Đó là 4 công ty: Công ty Trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Minh Giàu, Công ty TNHH Bách Phúc, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bình Minh và Công ty TNHH Việt Hưng An Giang. Quá trình lập hồ sơ, chứng từ khống, các công ty rút vốn vay tại ngân hàng, gây thiệt hại hơn 600 tỷ đồng.
Liên quan vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại xã Khánh Bình, huyện An Phú (nay là xã Khánh Bình, tỉnh An Giang), ngày 3/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Công Phú (sinh năm 1981, ngụ ấp Phước Khánh, xã Phước Hưng, huyện An Phú (nay là ấp Phước Khánh, xã Nhơn Hội, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.